Bình Định: Điều tra vụ đập phá nhà dân

(SGGP).- Ngày 12-10, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ để xử lý vụ đập phá nhà, hăm dọa gia đình ông Võ Văn Hường (79 tuổi, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc). Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 12-10, một nhóm người thường xuyên dùng đá ném vào nhà, đập phá cây cảnh… của gia đình ông Hường.

Theo ông Hường, những đối tượng này đe dọa gia đình ông là để đòi bồi thường thiệt hại vụ cháy 7 căn nhà tại thôn Phú Mỹ 1 vào ngày 2-1-2010 vì cho rằng chị Nguyễn Thị Lan (42 tuổi, con dâu ông Hường) gây ra.

Được biết, vụ cháy xảy ra sáng ngày 2-2-2010 gây thiệt hại gần 800 triệu đồng, 61 chỉ vàng 24K, 21 chỉ vàng 10K. Tháng 8-2011, TAND huyện Tuy Phước xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Lan 1 năm tù về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”, đồng thời buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình 7 bị hại. Tuy nhiên, tháng 2-2012, TAND tỉnh Bình Định đã hủy bán án sơ thẩm nói trên, chuyển trả hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Tuy Phước điều tra lại. 

TH.HIỀN

Tin cùng chuyên mục