Một nhân viên trộm tài sản công ty trị giá 1 tỷ đồng

Ngày 5-11, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra vụ trộm tài sản tại Cửa hàng thời trang PT 3.000 (đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp).

(SGGPO). - Ngày 5-11, Cơ quan Công an đã tiến hành điều tra vụ trộm tài sản tại Cửa hàng thời trang PT 3.000 (đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp).

Sáng 4-11, khi nhân viên cửa hàng đến làm việc thì phát hiện cánh cửa đã bị kẻ gian mở khóa và nhiều hàng hóa đã bị mất trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 4-11, người dân ở địa phương phát hiện một nhân viên của cửa hàng cùng 3 người khác chuyển hết hàng hóa lên… xe taxi tải. Nhiều người cho rằng, cửa hàng chuyển đến địa điểm mới.

Cũng qua điều tra, nhân viên nêu trên tên Vinh (20 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) và mới vào làm tại cửa hàng. Tên Vinh đã bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

* Trưa 5-11, chiếc xe gắn máy (hiệu Nouvo, biển số 54T1-5337) đang dựng ở bãi xe trên lề đường Cao Bá Nhạ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) bỗng nhiên bốc cháy.

Người dân đã kịp thời phát hiện và đẩy chiếc xe nêu trên xuống lề đường, rồi dùng bình chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Nhờ cứu chữa kịp thời, chiếc xe bị cháy xém ở phần máy. Tuy nhiên, chiếc xe đã không thể khởi động và được đưa đến điểm sửa xe bằng xe xích lô.

Đ.HIỆP

Tin cùng chuyên mục