Phát hiện 600kg mỡ bò không rõ nguồn gốc

Ngày 9-11, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai đang phối hợp làm rõ nguồn gốc 600kg mỡ bò thành phẩm vừa được phát hiện tại cơ sở giết mổ trâu bò Quốc Tiến ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 9-11, Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai đang phối hợp làm rõ nguồn gốc 600kg mỡ bò thành phẩm vừa được phát hiện tại cơ sở giết mổ trâu bò Quốc Tiến ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom đang chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đoàn cũng phát hiện tại cơ sở này còn có 4 chảo nấu mỡ đang chứa chất màu đen đóng cặn, 4 thùng chứa mỡ, 1 máy xay, 1 máy ép mỡ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Trịnh Thị Yến chỉ xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến số mỡ bò trên.

D.THÀNH

  • Tắm sông, 5 học sinh chết đuối

(SGGP).- Đến 15 giờ ngày 9-11, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các cơ quan chức năng địa phương và người dân đã vớt được thi thể của 5 học sinh bị chết đuối ở sông Kim Sơn vào trưa cùng ngày. Các em đều sinh năm 1997, cùng học lớp 9 của Trường THCS Ân Tường Tây, gồm: Hoàng Ngọc Tín, Lê Trần Tuấn Thanh (ngụ thôn Tân Thạnh), Phan Chí Kiệt, Nguyễn Lê Triệu Vỹ (ngụ thôn Phú Khương) và Nguyễn Hoài Quy (ngụ thôn Hà Tây, xã Ân Tường Tây).  

NG.PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục