Giải cứu bé 19 tháng tuổi bị bắt cóc

Ngày 16-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành giải cứu vụ bắt cóc bé gái 19 tháng tuổi.

(SGGP).- Ngày 16-11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành giải cứu vụ bắt cóc bé gái 19 tháng tuổi.

Trước đó vào chiều 15-11, công an nhận được tin báo của gia đình anh Nguyễn Trung Hiếu và chị Lê Thị Ngọc Diệp (trú tại TP Tuyên Quang) về việc con gái của anh chị là bé Nguyễn Ngọc Linh Đan (sinh tháng 4-2011) bị một phụ nữ bắt cóc đưa lên xe khách chạy hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Sáng 16-11, tại khách sạn Thiên Hà (tổ 1 xã Phương Độ, TP Hà Giang), công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Ánh Tuyết (48 tuổi trú tại phường Tân Quang, TP Tuyên Quang), giải cứu an toàn cháu Đan. 

N.QUỐC

  • Bắt đối tượng đập phá xe công an

(SGGP).- Ngày 16-11, Trung tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9, TPHCM cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Kim Tân (17 tuổi, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để xử lý hành vi “hủy hoại tài sản”.

Tân lái xe máy 52F1-9010 cùng một số bạn bè chạy trên đường Lê Văn Việt, quận 9, thấy ô tô Công an phường Long Phước (quận 9) liền cản trở và ép xe công an vào lề, rồi lấy nón bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió và thùng xe.

Đ.HIỆP

  • Tràn dầu tại cảng Dung Quất

(SGGP).- Khoảng 2 giờ 30 sáng 16-11, tại bến số 1 cảng Dung Quất (KKT Dung Quất, Quảng Ngãi) xảy ra sự cố tràn dầu FO. Theo Cảng vụ Quảng Ngãi, trong lúc neo đậu chờ tiếp nhận nguyên liệu dăm gỗ, tàu Eacer Express (quốc tịch Panama) bơm dầu cặn bất ngờ bị vỡ đường ống gây tràn trên 500 lít dầu FO ra biển.

Đến sáng nay, lượng dầu tràn đã gây ô nhiễm khu vực rộng lớn ở cảng Dung Quất. Lực lượng chức năng cơ bản khống chế dầu loang. 

H.MINH

  • Bắt kẻ lừa đảo “chạy” đi học

(SGGP).- Ngày 16-11, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Ba (trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quen biết một số gia đình ở xã Tà Cạ và Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn), Ba bịa ra việc mình quen một số người làm công tác tuyển sinh vào ngành công an và quân đội. Do chỗ quen biết, một số gia đình giao tiền cho Ba “chạy” với mỗi suất là hàng chục triệu đồng. 

D.CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục