Phát hiện gần 1,2 tấn thịt heo thối

11 giờ ngày 16-11, Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc (SN 1981, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), phát hiện khoảng 1,2 tấn thịt heo đã được mổ xẻ đang ướp trong các tủ đông chờ đi tiêu thụ, nhiều con đã ngả màu bốc mùi rất hôi thối
Phát hiện gần 1,2 tấn thịt heo thối

11 giờ ngày 16-11, Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc (SN 1981, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), phát hiện khoảng 1,2 tấn thịt heo đã được mổ xẻ đang ướp trong các tủ đông chờ đi tiêu thụ, nhiều con đã ngả màu bốc mùi rất hôi thối (ảnh). 

Bước đầu bà Ngọc khai nhận mua số heo chết trên từ các trang trại chăn nuôi heo ở huyện Thống Nhất, sau đó về làm thịt và mang đi TPHCM và Bình Dương để tiêu thụ. Đội Quản lý thị trường số 11 tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời bàn giao số thịt heo trên cho Trạm Thú y huyện Thống Nhất để đưa đi tiêu hủy vào chiều cùng ngày.

D.THÀNH

Tin cùng chuyên mục