Bắt cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp

Chiều 22-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Trần Quốc Long (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

(SGGP).- Chiều 22-11, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Trần Quốc Long (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trần Quốc Long công tác tại Đội kiểm tra quản lý thuế số 2 thuộc Chi cục thuế quận Tân Bình; được phân công theo dõi, kiểm tra tình hình kê khai nộp thuế của các công ty cổ phần và DNTN trên địa bàn quận.

Trong quá trình làm việc, lợi dụng sai sót trong kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp,  Long đã vòi vĩnh doanh nghiệp chung tiền. Chiều 21-11, khi Long nhận tiền từ chủ doanh nghiệp thì bị bắt quả tang.

A.Chân

  • Chở nội tạng thối còn tàng trữ bình xịt hơi cay

(SGGP).- Ngày 22-11, Công an Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Ngô Gia Tự - Trường Lâm (Hà Nội), Tổ công tác Y13/141 đã phát hiện ô tô 4 chỗ 12K-1972 chở khoảng 200kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có một bình xịt hơi cay và một biển số ô tô giả 30U-1628 và một bảng hiệu xe taxi. Lái xe Đào Bá Xuyến (tỉnh Bắc Giang) khai nhận số nội tạng bẩn trên được một người thuê chở từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

N.Quốc

  • Đốt nhà để trả thù vặt

(SGGP).- Do mâu thuẫn, khoảng 2 giờ 30 ngày 22-11, Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ ) dùng xăng ném vào phòng ngủ của bà Nguyễn Thị Ánh (46 tuổi, ngụ cùng địa phương, có bà con chú bác với Hải) châm lửa đốt. Lửa bùng phát mạnh, thiêu rụi toàn bộ phòng ngủ, khiến bà Ánh bị thương nặng, đang được cấp cứu. Lúc này, những người trong nhà bà Ánh gồm: Nguyễn Thị Phỉ (53 tuổi), Nguyễn Thị Phe (60 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi) và bà Hà Thị Hem (59 tuổi) chạy ra ngoài dập lửa thì bị Hải dùng dao chém, khiến cả 5 người đều trọng thương. Gây án xong, Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn. Chiều cùng ngày, các trinh sát, Công an huyện Phong Điền đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải khi đang lẩn trốn ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ).

B.Đại

Tin cùng chuyên mục