Bắt Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hà Tĩnh đánh bạc

Chiều 22-2, nguồn tin từ Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc tại địa bàn khối phố 7, phường Nam Hà.

(SGGP).- Chiều 22-2, nguồn tin từ Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc tại địa bàn khối phố 7, phường Nam Hà.

Vào 21 giờ 30 tối 21-2, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bao vây, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Toản (40 tuổi, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hà Tĩnh); Lê Đình Hòa (28 tuổi, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Mạnh (38 tuổi, bác sĩ ở Trạm tâm thần Hà Tĩnh) và Lê Văn Học (41 tuổi) đang sát phạt nhau trên sới bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3,2 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bài. Khám xét người các đối tượng thu giữ thêm 6,4 triệu đồng. Được biết, Trần Quốc Toản còn là Đội trưởng Đội Kiểm tra Liên ngành 814, có chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

D.Quang

  • Đắc Lắc: Bắt hai cán bộ xã tiếp tay lừa đảo

(SGGP).- Chiều 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt tạm giam 2 cán bộ xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) là ông Phan Văn Thịnh (SN 1966, ở thôn 9, xã Hòa Thắng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã) vì hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và ông Nguyễn Công An (SN 1962, ở thôn 9, xã Hòa Thắng, nguyên cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong khoảng thời gian từ giữa năm 2007 - 2009, ông Phan Văn Thịnh đã ký chứng thực nhiều hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn tại Phòng giao dịch Tân Lợi - Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Đắc Lắc sai quy định cho “cò” lừa đảo Nguyễn Thị Kim Hoa. Còn ông Nguyễn Công An, trong thời gian làm cán bộ tư pháp đã tham mưu cho ông Thịnh ký chứng thực cho 8 hợp đồng sai quy định. Với mỗi hồ sơ ký chứng thực sai quy định, “cò” Hoa đều chi hoa hồng cho ông An.

C.Hoan

Tin cùng chuyên mục