Bắt 2 đối tượng trộm tài sản của sinh viên

(SGGP). – Trưa 25-2, sau một thời gian theo dõi, các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đến khu vực nhà trọ của sinh viên ở khu phố 3, phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), 2 thanh niên đã lẻn vào một phòng trọ bẻ khóa cửa trộm 2 máy tính xách tay rồi lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đuổi theo khống chế 2 đối tượng cùng tang vật vừa trộm được.

(SGGP). – Trưa 25-2, sau một thời gian theo dõi, các “hiệp sĩ” Bình Dương phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đến khu vực nhà trọ của sinh viên ở khu phố 3, phường Phú Lợi (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), 2 thanh niên đã lẻn vào một phòng trọ bẻ khóa cửa trộm 2 máy tính xách tay rồi lên xe tẩu thoát. Ngay lập tức, các “hiệp sĩ” đuổi theo khống chế 2 đối tượng cùng tang vật vừa trộm được.

Tại trụ sở Công an phường Phú Lợi, 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Nhật và Trương Xuân Nam (cùng SN 1993, quê Hà Tĩnh) khai nhận thường thuê phòng ở khách sạn tại các khu vực gần nhà trọ của sinh viên để trộm cắp tài sản.

L. LONG

Tin cùng chuyên mục