Bị hủy hoại tài sản sau khi nhận thầu khoán đất bãi

(SGGP).- Ngày 23-4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Cường (SN 1973, ở Đồi Cam, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Văn Như (SN 1965, ở Khu 3, Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản công dân.

(SGGP).- Ngày 23-4, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Cường (SN 1973, ở Đồi Cam, Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Văn Như (SN 1965, ở Khu 3, Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra làm rõ vụ hủy hoại tài sản công dân.

Trước đó, vào chiều 21-4, Công an huyện Ba Vì nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Tài (SN 1977, ở La Phẩm, Tản Hồng, Ba Vì) về việc, tại phần đất của anh nhận thầu khoán ở bãi nổi sông Hồng thuộc địa phận xã Tản Hồng đang bị một số đối tượng đem theo dao, kiếm rất côn đồ hung hãn chặt phá vườn chuối. Ngay sau đó, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp cùng Công an xã Tản Hồng sang mảnh đất thầu khoán của anh Tài ở bãi nổi sông Hồng để xác minh.

Tại đây, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 6-7 đối tượng đang có hành vi chặt phá, lấy buồng chuối của anh Tài. Khi thấy tổ công tác xuất hiện, các đối tượng trên đã bỏ chạy. Công an đã triển khai lực lượng bắt được 2 đối tượng là Cường và Như cùng một số tang vật.

Trước đó, vào ngày 13-4, cũng tại phần đất thầu khoán của anh Tài đã bị một nhóm khoảng 15 đối tượng lạ mang theo vũ khí đến dọa đánh anh Tài, bố, mẹ anh. Sau đó số đối tượng trên đã đốt cháy nhà sàn nhỏ diện tích khoảng 15m² khung bằng sắt, vách ván bằng gỗ ép công nghiệp, mái lợp Proximang, bên trong cũng có một số tài sản cũng bị cháy với tổng thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định phần đất thầu khoán của anh Tài rộng 16ha nằm trên bãi nổi giữa sông Hồng thuộc địa phận quản lý của xã Tản Hồng, Ba Vì. Những năm trước anh Tài cùng gia đình khai hoang vùng đất trên để trồng chuối, hoa màu và chăn nuôi. Đến ngày 1-9-2011, anh Tài được UBND xã Tản Hồng giao thầu phần đất 16ha trên trong thời gian 2 năm và anh Tài đang trồng trọt, chăn nuôi trên phần đất trên.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ những đối tượng đứng đằng sau vụ hủy hoại tài sản này.  

NG.QUỐC

Tin cùng chuyên mục