Một cán bộ ngân hàng bị bắt cóc và hành hung dã man

(SGGP).- Ngày 26-4 ông Phan Văn Tạo (59 tuổi, ở Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) gửi đơn kêu cứu đến Báo SGGP về việc con trai của ông là Phan Quang Lam (SN 1983) bị một đối tượng cho vay nặng lãi ở xã Thanh Trạch đột nhập vào trụ sở của ngân hàng bắt cóc và hành hung đến phải nhập viện.

(SGGP).- Ngày 26-4 ông Phan Văn Tạo (59 tuổi, ở Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) gửi đơn kêu cứu đến Báo SGGP về việc con trai của ông là Phan Quang Lam (SN 1983) bị một đối tượng cho vay nặng lãi ở xã Thanh Trạch đột nhập vào trụ sở của ngân hàng bắt cóc và hành hung đến phải nhập viện.

Theo đơn trình bày, chiều 25-4, anh Phan Quang Lam là cán bộ của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thanh Trạch đang trong giờ làm việc, hội ý với giám đốc khu vực là Hà Văn Mẫu thì bất ngờ một người đàn ông tên Việt cùng hai đối tượng lạ mặt lao vào phòng giám đốc rồi lớn tiếng, sau đó đánh anh Lam và bắt anh lên xe ô tô cá nhân trước sự ngỡ ngàng của giám đốc chi nhánh cùng phó công an xã.

Nhóm đối tượng trên bắt anh Lam về nhà riêng của người đàn ông tên Việt ở cùng xã Thanh Trạch, dùng dây thừng trói tay anh Lam nhốt ở nhà kho, 3 người hành hung anh Lam rất dã man, đánh tới tấp bằng ống nước, dùng roi điện trái phép.

Vừa đánh, các đối tượng vừa gọi điện thoại và bắt Lam nói: “Mẹ ơi cứu con với, không là con chết”. Ông Tạo liền ra nhà Việt, cũng bị nhóm đối tượng trên bắt giam trái phép và cứ sau mỗi 5 đến 10 phút, các đối tượng gọi vào nhà ông Tạo dọa: “Nếu chiều nay không đưa tiền ra thì chặt một cánh tay. Nếu mai không đưa thì chặt tiếp một chân”.

Vụ việc được báo cho công an xã nhưng hai lần công an đến giải cứu đều bất thành do sự hung hãn của các đối tượng bắt cóc. Đến lần thứ ba, anh Lam và ông Tạo mới được giải thoát và đưa về trụ sở công an. Thượng úy Phan Xuân Thọ, trực ban công an xã kể: “Chúng tôi đến thì thấy anh Lam bị nhốt ở phòng trong, ngồi bệt dưới đất, mặt mày sưng vù”.

Hiện anh Lam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch, bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương. Các vết đánh in rõ trên mặt và lưng. Cơ quan công an huyện đang điều tra làm rõ. Được biết, vụ bắt giữ này theo anh Lam, vì giữa anh với ông Việt có nợ nần, chưa trả kịp nên bị bắt cóc, đánh đập dã man.

Ng.Long

Tin cùng chuyên mục