4 mẹ con tử vong vì ngộ độc

Ngày 27-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể làm 4 mẹ con tử vong vì ăn bánh bột ngô mốc đã xảy ra tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

(SGGP). - Ngày 27-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể làm 4 mẹ con tử vong vì ăn bánh bột ngô mốc đã xảy ra tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê.

Các nạn nhân gồm: chị Giàng Thị Ly (28 tuổi) và các cháu Hạng Mí Dình (6 tuổi), Hạng Mí Lử (4 tuổi) và Hạng Thị Vừ (18 tháng tuổi). Trước đó, gia đình anh Hạng Chìa Sai (ở thôn Kẹp B, xã Minh Sơn) đã làm bánh bột ngô để ăn nhưng bột ngô đã bị mốc vì để lâu ngày.

Ngay sau khi ăn, cả nhà anh Sai đều bị ngộ độc với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, nôn ra thức ăn kèm theo cả máu. Mặc dù đã được người thân chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do bị ngộ độc nặng nên vợ con anh Sai đều tử vong. 

N.QUỐC

Tin cùng chuyên mục