Truy bắt kẻ trốn tù, bắt cóc tống tiền

Rạng sáng 22-5, tại khu vực núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bao vây, truy lùng kẻ trốn tù, bắt cóc cướp tiền tên Bùi Văn Thảo (tự Thảo “Hitle”), 32 tuổi, ở TP Quảng Ngãi. Rạng sáng 22-5, khi Bùi Văn Thảo tình cờ gặp anh Đỗ Tấn Nhơn, ở thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, vốn là người quen nên Thảo rủ Nhơn đi ăn ở chợ Gò Quán trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi.

(SGGP).- Rạng sáng 22-5, tại khu vực núi Thiên Bút, phường Nghĩa Chánh, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức bao vây, truy lùng kẻ trốn tù, bắt cóc cướp tiền tên Bùi Văn Thảo (tự Thảo “Hitle”), 32 tuổi, ở TP Quảng Ngãi. Rạng sáng 22-5, khi Bùi Văn Thảo tình cờ gặp anh Đỗ Tấn Nhơn, ở thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, vốn là người quen nên Thảo rủ Nhơn đi ăn ở chợ Gò Quán trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi.

Tại đây, Thảo gặp Phạm Tấn Sinh (21 tuổi), quê ở Nghĩa Hành. Vì có mâu thuẫn từ trước chưa được giải quyết với Sinh nên Thảo đã dùng vũ lực khống chế Sinh và bắt Nhơn điều khiển xe máy chở cả hai đến núi Thiên Bút. Khi lên đến đỉnh núi, Thảo trói chặt tay, nhét lá vào miệng Sinh, lấy nón đen che kín mặt Sinh và cướp 3 triệu đồng.

Chưa dừng lại đó, Thảo ép Sinh phải liên lạc về nhà để báo và lấy thêm tiền chuộc. Đối với Nhơn, vì không có thù oán cá nhân nên Thảo cho Nhơn xuống núi. Các tổ trinh sát gồm hơn 100 chiến sĩ đã tiếp cận, giải cứu được con tin Phạm Tấn Sinh trong tình trạng bị trói còn Bùi Văn Thảo vẫn ẩn náu, cố thủ trên núi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an chia làm nhiều mũi vây ráp, khép chặt vòng vây tóm gọn Thảo, di lý về Công an Tư Nghĩa điều tra.

H.Minh

Tin cùng chuyên mục