Hơn 40 năm tù cho 15 đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 31-5, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử 15 đối tượng chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản trong đợt giải tỏa ở xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) vào năm 2011. Các đối tượng này đều không có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Ngo, mà từ các huyện Đắk Rlấp, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) và từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước vào khu vực này phá rừng chiếm đất.

(SGGP).- Ngày 31-5, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử 15 đối tượng chống người thi hành công vụ và phá hoại tài sản trong đợt giải tỏa ở xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) vào năm 2011. Các đối tượng này đều không có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Ngo, mà từ các huyện Đắk Rlấp, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) và từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước vào khu vực này phá rừng chiếm đất.

 Trước đó, vào ngày 22-4-2011, khi đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông vào cưỡng chế giải tỏa 750ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép tại xã Đắk Ngo thì bị hàng trăm đối tượng phục kích dọc đường ném đá, bắn súng tự chế… tấn công khiến 2 chiến sĩ công an bị thương. Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam 15 đối tượng, triệu tập 60 đối tượng khác nhưng họ bỏ trốn. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 15 đối tượng 40 năm 9 tháng tù giam.

C.Hoan

  • Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam

(SGGP).- Khoảng 9 giờ sáng 31-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ quả tang Nguyễn Duy Thông (SN 1982, trú tại Vĩnh Yên, Đông Vĩnh, TP Vinh) và Đặng Quang Đức (SN 1979, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 2 gói nghi chứa ma túy dạng đá, nặng hơn 1,5kg.

D.Quang

  • Không có chuyện các cơ sở y tế để lọt nhau thai, bào thai ra ngoài

(TTXVN).- Ngày 31-5, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi các cơ quan báo chí khẳng định sở này chưa phát hiện hiện tượng để lọt nhau thai, bào thai từ các đơn vị y tế ra ngoài. Sở Y tế Quảng Ninh đã lập 3 đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải lây nhiễm. Qua kiểm cho thấy, hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác quản lý, xử lý nhau thai được các đơn vị y tế mở đầy đủ. Nhau thai, bào thai được các đơn vị xử lý theo đúng quy định.

  • Tiêu hủy 5.000 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

(SGGP).- Ngày 31-5, Công an TP Huế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế tiêu hủy 5.000 khẩu súng nhựa. Trước đó, tại cầu Cống Rớ, phường An Hòa (TP Huế), Công an TP Huế đã kiểm tra xe 75K-2365 phát hiện trên xe vận chuyển 5.000 khẩu súng nhựa và trên 7.000 ảnh đồ chơi, hàng hóa khác. Số hàng hóa này đều do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn chứng từ. Bước đầu bà Châu Thị Vy (SN 1969, trú tại 52 Trần Khánh Dư, phường Tây Lộc, TP Huế) khai nhận đã vận chuyển hàng hóa trên từ bến xe Thanh Trì - Hà Nội vào Huế để lấy tiền cước.

Ph.Lê

Tin cùng chuyên mục