Bắt 5 đối tượng cướp gỗ sưa, thu giữ hơn 1,4 tấn

Ngày 31-5, liên quan đến các băng nhóm trấn cướp sưa tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Thượng tá Lê Xuân Băn, Phó Trưởng công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1969, trú Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1970, thôn 6, Xuân Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Cảm (Đại Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Cương (SN 1982, Khương Hà 3, Hưng Trạch, Bố Trạch), Hồ Văn Phượng (SN 1987, thôn 2 Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch).

(SGGP).- Ngày 31-5, liên quan đến các băng nhóm trấn cướp sưa tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Thượng tá Lê Xuân Băn, Phó Trưởng công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng: Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1969, trú Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1970, thôn 6, Xuân Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Cảm (Đại Trạch, Bố Trạch), Nguyễn Văn Cương (SN 1982, Khương Hà 3, Hưng Trạch, Bố Trạch), Hồ Văn Phượng (SN 1987, thôn 2 Phong Nha, Sơn Trạch, Bố Trạch).

Bên cạnh đó, Thiếu tá Đinh Kim Tư, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bố Trạch, cho biết vào 19 giờ ngày 30-5 tại xã Vạn Trạch, đã phát hiện xe tải 73H-0299 vận chuyển 656kg gỗ sưa. Chủ xe Trần Thị Hoa (SN 1971, thôn 3 Phúc Đồng, Phúc Trạch) khai nhận chở thuê cho 7 đối tượng ở Phúc Trạch về xuôi tiêu thụ. Vào lúc 22 giờ cùng ngày, cùng tuyến đường trên, công an phát hiện xe 29H-3542 vận chuyển trái phép 799kg gỗ sưa.

Chủ xe kiêm tài xế Vũ Văn Thiệu (trú xã Trung Trạch, Bố Trạch) khai nhận chở thuê số gỗ trên cho các đối tượng đi tiêu thụ ở phía Bắc. Số gỗ sưa này có trị giá khoảng 20 tỷ đồng, bước đầu được cho là có nguồn gốc từ 3 cây sưa bị triệt hạ tại Hung Trí trong rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nguyễn Long

Tin cùng chuyên mục