Hủy 2,3 tấn hàng Trung Quốc giả “đặc sản Đà Lạt”

Ngày 23-8, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy 2,3 tấn mứt, đặc sản Trung Quốc không có nguồn gốc xuất xứ.
Hủy 2,3 tấn hàng Trung Quốc giả “đặc sản Đà Lạt”

(SGGP).- Ngày 23-8, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy 2,3 tấn mứt, đặc sản Trung Quốc không có nguồn gốc xuất xứ.

Lượng đặc sản trên được bày bán tại các cơ sở kinh doanh mứt - đặc sản với tên gọi “đặc sản Đà Lạt”. Trong đợt kiểm tra vừa qua, đoàn liên ngành TP Đà Lạt phát hiện 91/95 cơ sở kinh doanh hàng đặc sản vi phạm; trong đó có 87 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa, 18 vụ không công bố chất lượng hàng hóa, 3 vụ kinh doanh hàng lậu… Ngành chức năng cũng đã xử lý vi phạm hành chính 38 vụ với số tiền phạt trên 100 triệu đồng.

Sản phẩm có bao bì in chữ Trung Quốc, sắp được phù phép thành “đặc sản Đà Lạt”.

Sản phẩm có bao bì in chữ Trung Quốc, sắp được phù phép thành “đặc sản Đà Lạt”.

Thời gian qua, mứt và các loại đặc sản không rõ nguồn gốc mang nhãn “đặc sản Đà Lạt” bày bán khá phổ biến tại Đà Lạt. Nhiều cơ sở kinh doanh hàng đặc sản còn sử dụng đội ngũ “cò” để chèo kéo, gây phiền hà cho du khách và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

N.VIÊN

Tin cùng chuyên mục