Gia Lai: Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản

Sáng nay, 11-01-2013, Nguyễn Thanh Tú (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đang được di lý từ Tây Ninh về Gia Lai.

(SGGPO).- Sáng nay, 11-01-2013, Nguyễn Thanh Tú (SN 1994) và Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đang được di lý từ Tây Ninh về Gia Lai.

Khoảng 15h ngày 10-1-2013, tại biên giới Tây Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ hai đối tượng trên về hành vi giết người, cướp tài sản.

Do quen biết từ trước, ngày 21-12-2012, Tú và Hiền được chị Nguyễn Thị Mai (SN 1963, trú ở tổ 2, thị trấn Đăk Đoa) giới thiệu cho em ruột là chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1974, chủ quán cà phê Sơn Thủy, thuộc tổ 6, thị trấn Đăk Đoa) nhận vào ở và làm thuê, phục vụ công việc kinh doanh.

Khoảng 22h ngày 22-12, lợi dụng lúc chồng chị Thủy vắng nhà, Tú và Hiền lẻn vào phòng cháu Võ Thành Trung (SN 1999, con trai chị Thủy) khống chế, lôi cháu Trung vào nhà vệ sinh bịt miệng, trói tay chân. Phát hiện sự việc, bà Trần Thị Ái (SN 1938, mẹ ruột chị Thủy) chạy ra kêu cứu thì bị bọn chúng đâm liên tiếp hơn 20 nhát dao chết tại chỗ. Sau đó, chúng vào phòng chị Thủy trói và dùng dao đâm chị Thủy gần 30 nhát để chị nói mật mã két sắt khiến chị tử vong. Không mở được két sắt, chúng lấy 1 xe môtô hiệu VISION biển kiểm soát 81C1 056.13 cùng 2 điện thoại di động, tiền và một số nữ trang bằng vàng rồi bỏ trốn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong đêm, Đại tá Vũ Văn Lâu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra.

Ngày 26 và 28-12-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Tú và Hiền về hành vi giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, công tác xác minh, truy bắt gặp rất nhiều khó khăn vì đây là hai đối tượng lang thang, không nghề nghiệp, có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng hình sự ở nhiều địa phương. Nguyễn Ngọc Hiền là đối tượng nghiện ma túy, nhiều lần bị Công an huyện Bù Đăng xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Thanh Tú bị Công an huyện Bù Đăng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vào ngày 2-7-2012 về hành vi cướp tài sản.

Ngày 3-1-2013, Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt đề nghị xác lập chuyên án mang bí số 01-13/TN huy động nhiều lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt 2 đối tượng này. Ngay sau đó 1 tuần, 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt.

Thúy Trinh

Tin cùng chuyên mục