Bắt nhóm bảo vệ trộm cắp tài sản

Chiều 27-1, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp vật liệu xây dựng tại Công trường Formosa - Khu kinh tế Vũng Áng với tang vật thu giữ là 4 tấn thép trị giá hơn 80 triệu đồng.

(SGGP).– Chiều 27-1, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến đường dây chuyên trộm cắp vật liệu xây dựng tại Công trường Formosa - Khu kinh tế Vũng Áng với tang vật thu giữ là 4 tấn thép trị giá hơn 80 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tiến Sâm (34 tuổi, trú tại xã Kỳ Liên, vốn là bảo vệ Công ty cổ phần Kỹ thuật công trình CISDI Trung Quốc, Văn phòng điều hành tại Hà Tĩnh) đang quản lý nhân công và nguyên vật liệu đã móc nối với một số bảo vệ tại công trường Formosa, trong đó có Lê Anh Tiến (22 tuổi) và Lê Văn Thắng (22 tuổi, đều trú tại Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh) lấy trộm khối lượng lớn vật liệu xây dựng bán cho Trần Xuân Thật (36 tuổi, trú tại Kỳ Liên).

D.Quang

  • Bắt thêm nghi can vụ án Hùng “dinh”

(SGGP).– Chiều 27-1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Hiếu (28 tuổi, trú phường An Cựu, TP Huế) liên quan đến vụ án Hùng “dinh”. Trước đó, chiều 8-10-2012, C47 đã bắt khẩn cấp Huỳnh Tăng Hùng (61 tuổi, còn gọi là Hùng “dinh”) và con trai là Huỳnh Tăng Quang (42 tuổi), đều trú tại phường Xuân Phú, TP Huế về hành vi đánh bạc. Mở rộng vụ án, C47 tiếp tục bắt giữ 6 nghi can là các chủ quán bar và khách sạn ở Huế. Được biết, Hùng “dinh” là trùm kinh doanh khách sạn, bất động sản... tại TP Huế.

V.Thắng

Tin cùng chuyên mục