Mâu thuẫn, đâm chết bạn gái

Ngày 3-2, Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang bắt khẩn cấp Trần Văn Lưu (21 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nghi can số 1 trong vụ giết thiếu nữ thả sông Yên.

(SGGP).– Ngày 3-2, Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang bắt khẩn cấp Trần Văn Lưu (21 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nghi can số 1 trong vụ giết thiếu nữ thả sông Yên.

Sáng 2-2, người dân xã Hòa Tiến khi đang đánh cá trên sông đã phát hiện thi thể em Đỗ Thị Phước (18 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Nạn nhân đi khỏi nhà từ ngày 30-1 bằng xe máy, nhưng tại hiện trường không có xe. Trên người nạn nhân có hai vết đâm nhỏ nhưng nguyên nhân nạn nhân tử vong là do ngạt nước.

Trần Văn Lưu khai nhận, tối 30-1, cả hai đến đập dâng An Trạch chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Lưu dùng vật nhọn đâm vào Phước và đẩy nạn nhân xuống sông.

N.Khôi

Tin cùng chuyên mục