Đề nghị truy tố 11 bị can mua bán hóa đơn GTGT

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 11 bị can nằm trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (viết tắt GTGT) để thu lợi bất chính và trốn thuế. Trong đó, Nguyễn Văn Nhi (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Lê Thị Ngọc Anh (26 tuổi, ngụ quận 12), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Huỳnh Thị Thiên Hương (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Hoàng Ngọc Phương (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Phạm Thị Yến Nhi (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị đề nghị truy tố cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; Dương Kim Kết (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Bá Hiền (50 tuổi, ngụ quận 6), Huỳnh Thị Kim Duyên (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ quận 6), Châu Nam Dương (50 tuổi, ngụ quận 11) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

(SGGP).– Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 11 bị can nằm trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (viết tắt GTGT) để thu lợi bất chính và trốn thuế. Trong đó, Nguyễn Văn Nhi (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Lê Thị Ngọc Anh (26 tuổi, ngụ quận 12), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Huỳnh Thị Thiên Hương (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Hoàng Ngọc Phương (47 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Phạm Thị Yến Nhi (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị đề nghị truy tố cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; Dương Kim Kết (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Bá Hiền (50 tuổi, ngụ quận 6), Huỳnh Thị Kim Duyên (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Huỳnh Văn Hoàng (51 tuổi, ngụ quận 6), Châu Nam Dương (50 tuổi, ngụ quận 11) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2007 đến tháng 11-2010, Nguyễn Văn Nhi mua 10 công ty “ma” - công ty được thành lập nhưng không hoạt động kinh doanh. Sau đó, Nhi mua 231 quyển hóa đơn GTGT của cơ quan thuế và bán ra tổng cộng 11.521 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung với trị giá hơn 3.160 tỷ đồng, thu lợi bất chính 5,8 tỷ đồng. 10 bị can còn lại bị đề nghị truy tố do đã có hành vi giúp sức cho bị can Văn Nhi.

A.Chân

Tin cùng chuyên mục