Đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn cá nhân

(SGGPO).- Ngày 18-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại hẻm 103 đường Lò Siêu (phường 16, quận 11). Nạn nhân là anh Liều Chánh Sáng (23 tuổi, tạm trú Quận Tân Phú) đã chết do bị dao đâm trúng ngực.

(SGGPO).- Ngày 18-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại hẻm 103 đường Lò Siêu (phường 16, quận 11). Nạn nhân là anh Liều Chánh Sáng (23 tuổi, tạm trú Quận Tân Phú) đã chết do bị dao đâm trúng ngực.

Liên quan đến vụ việc, công an đã bắt giữ 6 đối tượng, gồm: Lâm Chí Quốc (tự Thanh, 19 tuổi, ngụ Bình Chánh), Vỹ Nguyên (26 tuổi), Vỹ Nhật (20 tuổi), Lâm Nghĩa (30 tuổi), Sỳ Mạ Sầu (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Hiệp (tự Nẫu, 21 tuổi, đều ngụ quận 11).

Theo điều tra ban đầu, trước đó, tại một tiệm internet trên đường Lò Siêu, Nguyễn Hoàng Hiệp và Lâm Nghĩa đã mâu thuẫn với nhau vì chuyện vệ sinh ở khu phố. Được mọi người can ngăn, cả hai bỏ về. Tuy nhiên, khoảng vài phút sau, Hiệp rủ Liều Chánh Sáng cùng một số đối tượng khác quay lại. Bọn chúng dùng hung khí đánh nhóm của Nghĩa.

Trong lúc hai bên đánh nhau, đám bạn của Nghĩa chạy về nhà lấy dao chống trả. Liều Chánh Sáng đã bị Lâm Chí Quốc đâm chết. Công an đã thu giữ một số tang vật, phương tiện của các đối tượng dùng để gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

     TH.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục