Quảng Nam: Tạm giam 2 cán bộ lập khống hồ sơ đền bù đất đai

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dũng (37 tuổi, chuyên viên Phòng Đền bù môi trường - BQL dự án thủy điện Sông Bung 2) và Nguyễn Văn Hợp (35 tuổi, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

(SGGP).- Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dũng (37 tuổi, chuyên viên Phòng Đền bù môi trường - BQL dự án thủy điện Sông Bung 2) và Nguyễn Văn Hợp (35 tuổi, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng ngày, Cơ quan Công an cũng thực hiện khám xét tại trụ sở BQL dự án thủy điện Sông Bung 2 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang (Quảng Nam), thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dũng và Hợp đã thông đồng với một số đối tượng khác lập khống danh sách 52 hộ dân được bồi thường đất đai trong phạm vi ảnh hưởng dự án thủy điện Sông Bung 2, gây thất thoát hơn 12 tỷ đồng. Ban đầu, 2 cán bộ này chỉ “trả công” cho mỗi hộ dân 20-30 triệu đồng. Sau sự việc bị phát hiện và thanh tra cũng như các cơ quan của tỉnh Quảng Nam vào cuộc xác minh sự việc, các đối tượng liên quan đã mang trả phần tiền giữ lại trước đó cho các hộ dân. Đến lúc này, nhiều người dân mới biết tên mình bị cán bộ đưa vào danh sách để bòn rút tiền của nhà nước. Thanh tra huyện Nam Giang đã tiến hành 3 đợt tuyên truyền, vận động người dân nộp lại gần 8 tỷ đồng sai phạm vào ngân sách.

Ng.Khôi

  • Đồng Nai: Bắt tụ điểm đá gà ăn tiền

Khoảng 16 giờ ngày 19-3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt quả tang khoảng 40 đối tượng đánh bạc và đá gà ăn tiền hàng chục triệu đồng tại một nhà ở khu phố 3 phường Thống Nhất. Trong số các đối tượng có hơn một nửa là nữ giới và có cả người mang bầu, bị khuyết tật. Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã chuyển 32 đối tượng cùng tang vật 16 xe mô tô, 13 điện thoại và 32 triệu đồng trong vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc, bằng hình thức xóc đĩa ở khu phố 4, phường Tân Hòa vào ngày 18-3 cho Công an TP Biên Hòa điều tra theo thẩm quyền.

D.Thành

Tin cùng chuyên mục