Thầy giáo đâm cô giáo rồi tự sát

Chiều 8-4, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, sau 2 ngày cấp cứu, hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân Lê Khải H. (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thu T. (30 tuổi), cùng ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đang hồi phục tốt.

(SGGP).-Chiều 8-4, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết, sau 2 ngày cấp cứu, hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân Lê Khải H. (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thu T. (30 tuổi), cùng ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đang hồi phục tốt.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, Lê Khải H. và Nguyễn Thị Thu T. cùng là giáo viên tại huyện Phong Điền. Cả 2 yêu nhau gần 2 năm qua và dự định sẽ tiến đến hôn nhân. Tối 6-4, H. và T. đi chơi về thì xảy ra mâu thuẫn với gia đình T. trong việc cấm 2 người tiếp tục qua lại với nhau. Do không kiềm chế được bản thân nên H. đã lấy dao đâm T. trọng thương, rồi tự đâm vào bụng mình tự sát.  

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục