Bắt 2 đối tượng giết sinh viên tại làng đại học quốc gia

Liên quan đến vụ giết hại sinh viên dã man trong làng Đại học Quốc gia TPHCM, chiều 9-5, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết hai đối tượng Danh Vương (26 tuổi) và Danh Út Đẹt (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) ra Công an tỉnh Kiên Giang tự thú và nhận trách nhiệm vụ giết hại sinh viên Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, quê Long An), sinh viên Trường Đại học Kinh tế luật TPHCM. Hiện hai bị can đã di lý về Bình Dương để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ giết hại sinh viên dã man trong làng Đại học Quốc gia TPHCM, chiều 9-5, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết hai đối tượng Danh Vương (26 tuổi) và Danh Út Đẹt (25 tuổi, cùng quê Kiên Giang) ra Công an tỉnh Kiên Giang tự thú và nhận trách nhiệm vụ giết hại sinh viên Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, quê Long An), sinh viên Trường Đại học Kinh tế luật TPHCM. Hiện hai bị can đã di lý về Bình Dương để phục vụ điều tra.

Vào đêm 5-5, sinh viên Nguyễn Thành Trung đang trên đường về nhà trọ tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (thuộc khuôn viên khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM) ghé vào quầy tạp hóa mua thẻ cào điện thoại thì bị hai đối tượng đi trên xe máy đến xin tiền. Do anh Trung không đồng ý nên bị đối tượng đâm chết.  

CHÍ THỊNH

Tin cùng chuyên mục