Phát hiện lò giết mổ heo, gia cầm không phép

Ngày 25-5, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh TPHCM ra quân kiểm tra, phát hiện hai điểm giết mổ lậu heo, gà. Điểm đầu tiên tại tổ 6, ấp 3, xã An Phú Tây (Bình Chánh). Thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang giết mổ bỏ chạy, tẩu tán số lượng lớn gia cầm đang giết mổ. Ghi nhận hiện trường để rải rác các dụng cụ như bình xịt gắn kim tiêm có tác dụng làm tăng trọng gia cầm, nồi nước sôi, nhựa thông… Đoàn liên ngành lập biên bản, thu giữ khoảng 30 con gà, vịt (một số bị cắt tiết, một số giấu trong các bụi cây hoặc thả trôi dưới ao nước).

(SGGP).- Ngày 25-5, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh TPHCM ra quân kiểm tra, phát hiện hai điểm giết mổ lậu heo, gà. Điểm đầu tiên tại tổ 6, ấp 3, xã An Phú Tây (Bình Chánh). Thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang giết mổ bỏ chạy, tẩu tán số lượng lớn gia cầm đang giết mổ. Ghi nhận hiện trường để rải rác các dụng cụ như bình xịt gắn kim tiêm có tác dụng làm tăng trọng gia cầm, nồi nước sôi, nhựa thông… Đoàn liên ngành lập biên bản, thu giữ khoảng 30 con gà, vịt (một số bị cắt tiết, một số giấu trong các bụi cây hoặc thả trôi dưới ao nước).

Đoàn liên ngành tiếp tục phát hiện ông Lê Phước giết mổ heo lậu tại địa chỉ D20/44 ấp 4 xã Vĩnh Lộc B. Địa điểm này từng bị đoàn liên ngành bắt quả tang xử lý nhiều lần. Tại hiện trường có 1 con heo đã giết mổ và 4 con chờ giết mổ, tổng trọng lượng trên 300kg. Toàn bộ số heo nói trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Chi cục QLTT TPHCM, từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng liên ngành QLTT đã phát hiện 333 vụ vi phạm về kiểm dịch thú y, tăng 33 vụ so với tháng 4-2013. Hàng hóa vi phạm đã xử lý lên tới gần 40.000 trứng gia cầm; hơn 16,3 tấn thịt “bẩn”...

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục