Đề nghị truy tố nhóm cướp Iphone Trung Quốc

Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8, TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố tội “cướp tài sản” đối với băng cướp Iphone Trung Quốc xảy ra tại địa bàn hồi tháng 12-2012.
Đề nghị truy tố nhóm cướp Iphone Trung Quốc

(SGGPO).- Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8, TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố tội “cướp tài sản” đối với băng cướp Iphone Trung Quốc xảy ra tại địa bàn hồi tháng 12-2012.

3 đối tượng bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Hữu Long (SN 1997, ngụ Tân Bình), Trần Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 10), Trần Chính Đại (SN 1986, ngụ quận 10).

Đề nghị truy tố nhóm cướp Iphone Trung Quốc ảnh 1
Tên Trần Minh Tuấn tại công an quận 8

Để có tiền tiêu xài, Trần Chính Đại rủ Nguyễn Hữu Long cùng Trần Minh Tuấn dùng hung khí đi tìm người cướp tài sản. Tuấn mua một mã tấu rồi cùng Đại và Long chạy xe sang quận 8 đi cướp. 20 giờ ngày 14-12-2012, cả ba chạy trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8) thì phát hiện anh Bùi Như Đào (SN 1991, quê Thanh Hóa) đang ngồi trước phòng trọ cầm điện thoại Iphone Trung Quốc. Đại dừng xe, bước xuống cầm mã tấu chặt rớt tay anh Đào còn Long xông đến lượm điện thoại rồi cả nhóm bỏ trốn.

Anh Đào được đưa đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM nối bàn tay, theo lời nạn nhân thì đó chỉ là Iphone Trung Quốc có giá trị thấp.  

Trần Chính Đại và Nguyễn Hữu Long bị công an bắt sau đó, riêng Trần Minh Tuấn bỏ trốn đến đầu tháng 5-2013 bị công an bắt trong một lần về thăm nhà.


Tin, ảnh: Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục