Quảng Ngãi: Bắt giam người cha hành hạ con ruột

Chiều 17-6, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giam hành chính ông Trần Thới (41 tuổi) ở thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền để điều tra về hành vi đánh đập dã man con ruột của mình là Trần Tự (9 tuổi) gây thương tích nặng phải nhập viện điều trị.

(SGGP).- Chiều 17-6, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp và tạm giam hành chính ông Trần Thới (41 tuổi) ở thôn Điện Hòa, xã Nghĩa Điền để điều tra về hành vi đánh đập dã man con ruột của mình là Trần Tự (9 tuổi) gây thương tích nặng phải nhập viện điều trị.

Trước đó, trưa 15-6, ông Thới đi làm về không thấy Tự ở nhà, bữa trưa chưa nấu liền tức giận gào thét. Tự từ nhà hàng xóm chạy về, ông Thới liền xông đến túm tóc, bắt quỳ dưới nền nhà rồi lấy cây quất tới tấp vào lưng, mặt mặc cho con trai lóc van xin thảm thiết. Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Điền đến nhà nhưng ông Thới bắt con trai chạy trốn sang nhà hàng xóm. Sau hơn một giờ tìm kiếm, công an mới tìm được Tự trong tình trạng bầm tím khắp người, vết thương trên đầu rỉ máu và bị choáng nặng.

Theo lời khai ban đầu của ông Thới, 3 năm trước, sau khi ly hôn với vợ, ông giành quyền nuôi cháu Trần Tự, lúc đó 6 tuổi; còn vợ đưa con gái đầu vào TPHCM làm ăn. Mang nỗi hận với người vợ cũ, ông này cấm con trai liên lạc với mẹ và hạn chế rong chơi với bạn bè cùng lứa. Nhiều lần ông Thới đã nổi giận trút đòn roi tàn nhẫn vào con trai vì nhớ mẹ đã lén liên lạc với mẹ ruột của mình.

* Công an tỉnh Đắk Nông đang tổ chức truy bắt tên Lê Đức Tỉnh (25 tuổi) vì hành vi giết người.

Tối 15-6, tên Lê Đức Tỉnh (trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) mang một con dao, chạy xe đến nhà anh Phạm Văn Hiền (anh vợ, trú cùng thôn) với mục đích giết vợ mình là chị Phạm Thị Ngọc (19 tuổi). Tại đây, khi thấy cháu Phạm Duy Đức (14 tuổi, con trai anh Hiền) đang ngồi xem ti vi, Tỉnh cầm dao chém ba nhát vào đầu, tay chân, khiến cháu gục ngã, bất tỉnh. Tỉnh tiếp tục vào phòng ngủ chém tới tấp vào chị Phạm Thị Ngọc và cháu Phạm Thị Tuyết Nhung (19 tuổi, con gái anh Hiền) đang nằm xem tivi.

Sau khi gây án, Tỉnh bỏ trốn khỏi địa phương. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Riêng cháu Nhung do vết thương quá nặng đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

HÀ MINH - HUỆ SƠN

Tin cùng chuyên mục