Tham ô tiền qua những chuyến xe vận chuyển khống

(SGGP).- Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty MDF Gia Lai TPHCM. Kết quả điều tra ban đầu xác định Văn Thế Toàn (Giám đốc chi nhánh) giao cho cấp dưới thực hiện việc làm khống tài liệu các chuyến xe vận chuyển giao ván để rút lấy tiền sử dụng. Văn Thế Toàn giao cho Nguyễn Tôn Vinh - phụ trách kế toán - liên hệ các doanh nghiệp ký hợp đồng môi giới bán ván, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh cho thấy Nguyễn Tôn Vinh (37 tuổi, ngụ thôn Hiệp Vinh 2 xã Canh Vinh huyện Vân Canh tỉnh Bình Định) không còn làm việc tại chi nhánh và hiện đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Do vậy cơ quan điều tra yêu cầu Vinh liên hệ Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 quận 10 TPHCM, số điện thoại (08) 38640508 để giải quyết những vấn đề có liên quan đến vụ án.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục