Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa “chạy” chung cư

Tối 27-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và tạm giữ hình sự Huỳnh Đắc Lâm (36 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

(SGGP).- Tối 27-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và tạm giữ hình sự Huỳnh Đắc Lâm (36 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2013 biết bà Tạ Thị Ngọc (trú đường Trần Bình Trọng, quận Hải Châu) đang cần chuyển căn hộ của chị ruột là Tạ Thị Hoa ở tầng 2, chung cư Hòa Minh (Liên Chiểu) xuống tầng trệt, Lâm mạo nhận quen lãnh đạo quận Hải Châu và nhận lời “chạy” cho bà Ngọc. Lâm gọi điện cho một người (chưa xác định) và chốt giá 100 triệu đồng với bà Ngọc, sau đó Lâm nhận của bà Ngọc 25 triệu đồng (2 lần). Tin Lâm, bà Ngọc còn giới thiệu bà Ngô Thị Chung Hiền (trú đường Yên Bái, Hải Châu) cho Lâm và Lâm nói mình là cán bộ của Công ty Quản lý nhà chung cư để ra giá 45 triệu đồng/căn hộ chung cư. Bà Hiền còn giới thiệu cho Lâm thêm 3 người quen khác với mong muốn “chạy” chung cư nhưng đều bị Lâm lừa, gồm: Lưu Thị Loan bị lừa 47 triệu đồng; Cao Thị Huyền (trú đường Lê Đình Dương, Hải Châu) bị lừa 5,5 triệu đồng; bà Lê Thị Oanh Em (trú phường Mân Thái, Sơn Trà) bị lừa 10 triệu đồng.

Tổng cộng Lâm đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 người với số tiền hơn 100 triệu đồng và rời khỏi nhà tại phường Hải Châu 2, thuê nhà tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu để trốn tránh.

NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục