Bắt 4 đối tượng vận chuyển 30.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 4-9, Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Dương Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ Hóc Môn), Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ quận 12), Võ Quang Châu (35 tuổi) và Đặng Thanh Quốc (23 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) khi các đối tượng này vận chuyển khoảng 30.000 gói thuốc lá lậu.

(SGGPO).- Ngày 4-9, Đội 6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) – Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Dương Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ Hóc Môn), Lâm Văn Xuân (46 tuổi, ngụ quận 12), Võ Quang Châu (35 tuổi) và Đặng Thanh Quốc (23 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) khi các đối tượng này vận chuyển khoảng 30.000 gói thuốc lá lậu.

Trước đó, Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn phát hiện nhà 57/6 đường Bà Điểm 12, ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM có một xe tải chứa hơn 15.000 gói thuốc lá lậu.

Lực lượng công an đã tiến hành theo dõi đối tượng Dương Minh Hoàng khi Hoàng chở thuốc lá giao cho Lâm Văn Xuân. Qua khám xét xe của Xuân, lực lượng công an thu giữ gần 10.000 gói thuốc lá lậu. Riêng Hoàng cũng bị bắt khi điều khiển xe tải về căn nhà địa chỉ 57/6 để lấy thuốc lá đi giao cho các đối tượng khác.

Qua lời khai, lực lượng công an cũng tiếp tục bắt giữ Võ Quang Châu và Đặng Thanh Quốc là hai đối tượng có nhiệm vụ giao, nhận hàng tại căn nhà trên. Tại đây, công an phát hiện thêm thuốc lá lậu chứa trong ba bao tải được cất giấu trong nhà bếp.

Đường dây buôn lậu thuốc lá này do vợ chồng đối tượng tên T. cầm đầu và có quy mô rất lớn. Mỗi ngày có từ 15 đến 20 chuyến thuốc lá lậu, được các “nài” chở từ Đức Hòa, Long an tập kết tại căn nhà số 57/6 rồi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục