Bắt giữ băng nhóm chuyên cưa trộm gỗ sưa

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá được băng nhóm chuyên sử dụng ô tô đi chặt trộm gỗ sưa. Công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trương Văn Thống (28 tuổi), Đinh Xuân Năng (19 tuổi), Đỗ Văn Tĩnh (29 tuổi) đều ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và Bùi Trung Toán (24 tuổi, ngụ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trong đó, tên cầm đầu băng nhóm là Trương Văn Thống, đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản và trộm cắp.

(SGGP).- Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá được băng nhóm chuyên sử dụng ô tô đi chặt trộm gỗ sưa. Công an đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Trương Văn Thống (28 tuổi), Đinh Xuân Năng (19 tuổi), Đỗ Văn Tĩnh (29 tuổi) đều ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và Bùi Trung Toán (24 tuổi, ngụ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Trong đó, tên cầm đầu băng nhóm là Trương Văn Thống, đang bị truy nã về hành vi cướp tài sản và trộm cắp.

Những đối tượng trên khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn Thanh Hóa và Hà Nội. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng trời tối hoặc mưa to, rồi thuê ô tô, sau đó dùng cưa để trộm gỗ sưa. Gần đây nhất vào tối ngày 7-8, lợi dụng cơn bão số 6 đổ bộ vào Thanh Hóa, bọn chúng đã thuê xe tự lái đi từ huyện Thạch Thành xuống TP Thanh Hóa để hạ cây sưa trên đường Cao Thắng. Đây là một trong số ít những cây sưa nhiều năm tuổi trên địa bàn TP Thanh Hóa còn sót lại với đường kính gốc cây hơn 70cm. Tại Hà Nội, bọn chúng cũng đã thực hiện 2 vụ cưa trộm gỗ sưa trên địa bàn quận Tây Hồ và huyện Quốc Oai.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục