Hàng loạt sai phạm tại Trường Trung cấp GTVT miền Nam

(SGGP).- Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGP ngày 3-1 cho biết: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Quyền vừa ký kết luận giải quyết đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp GTVT miền Nam, đóng tại Cần Thơ. Qua kiểm tra đơn tố cáo, đoàn kiểm tra của tổng cục phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (vừa nghỉ hưu non) và một số cán bộ cấp dưới về thu chi tài chính, thanh quyết toán xây dựng cơ bản, dùng ngân sách sửa chữa phòng học để chuyển công năng thành nơi làm việc và sinh hoạt cho ông Nguyễn Ngọc Quỳnh lên đến hàng trăm triệu đồng...

Tổng cục yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý các cán bộ có liên quan. Trong đó có nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó hiệu trưởng Hoàng Văn Thiệu, Kế toán trưởng Nguyễn Đức Hoan, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Phạm Văn Hải; Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc và Nguyễn Đăng Đủ, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe…

Theo kết luận kiểm tra, các ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đăng Đủ cùng một số cá nhân khác phải liên đới nộp lại cho nhà trường hơn 650 triệu đồng chi tiêu đối ngoại nhưng không có hóa đơn chứng từ. Tổng cục cũng yêu cầu nhà trường phải “đòi lại” trị giá thầu thi công gần 300 triệu đồng bị quyết toán khống.

Thời gian qua, các vụ tiêu cực, sai phạm của lãnh đạo nhà trường và một số thuộc cấp khiến cho nhiều cán bộ, nhân viên nhà trường rất bức xúc.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục