Bắt khẩn cấp nguyên phó giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân

Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt khẩn cấp Bùi Chí Linh (37 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), nguyên Phó giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang, về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

(SGGP).- Công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt khẩn cấp Bùi Chí Linh (37 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), nguyên Phó giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang, về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Chí Linh lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phát hành trái phép chứng thư bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH De Heus (KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) với giá trị 5 tỷ đồng, dù Linh biết rõ Quỹ Tín dụng nhân dân Hậu Giang không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh.

Tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Bùi Chí Linh, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến sai phạm của Linh và một số cá nhân...

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục