Nhiều công nhân Công ty TNHH Kyung Sung Vina bị siết nợ

Chiều 26-1, 146 công nhân Công ty TNHH Kyung Sung Vina (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại huyện Hóc Môn, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn), đã nhận tạm ứng tiền lương 1 triệu đồng/người, trong khi chờ Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn giải quyết. Dịp này, Ủy ban MTTQ TPHCM hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng; LĐLĐ huyện Hóc Môn tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng/công nhân.

(SGGP).- Chiều 26-1, 146 công nhân Công ty TNHH Kyung Sung Vina (100% vốn Hàn Quốc, đóng tại huyện Hóc Môn, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn), đã nhận tạm ứng tiền lương 1 triệu đồng/người, trong khi chờ Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn giải quyết. Dịp này, Ủy ban MTTQ TPHCM hỗ trợ mỗi công nhân 500.000 đồng; LĐLĐ huyện Hóc Môn tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng/công nhân.

Như vậy, trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, mỗi công nhân ở Công ty Kyung Sung Vina được nhận quà và 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều công nhân vừa nhận tiền thì đã bị bà L.T.X. (ngụ huyện Hóc Môn) siết nợ. Các công nhân này cho biết, trong vòng 1 năm nay, do khó khăn, họ phải vay của bà X. với lãi suất là 250.000 đồng/tháng/1 triệu đồng tiền gốc.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 26-1, bà X. đã vào tận hội trường Khối đoàn thể UBND huyện Hóc Môn trực tiếp quan sát tình hình công nhân nhận quà tết và đòi nợ nhiều công nhân. Nhiều công nhân khi vay tiền đã “thế chấp” giấy CMND cho bà X. nên ngày 26-1 không có đủ giấy tờ tùy thân để ký nhận tiền tạm ứng lương, quà tết. Muốn nhận được tiền, quà tết, những công nhân này lại phải “thuê” lại CMND của mình.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục