Sập mái hiên, một người tử vong

Khoảng 7 giờ ngày 1-10, anh Lê Bách Khoa (28 tuổi, ở đường Ngô Mây, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến cửa tiệm điện lạnh mới thuê ở số 65E, thôn 1, xã Cư Êbua, TP. Buôn Ma Thuột để làm việc đã gặp nạn.
Sập mái hiên, một người tử vong

(SGGPO).- Khoảng 7 giờ ngày 1-10, anh Lê Bách Khoa (28 tuổi, ở đường Ngô Mây, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến cửa tiệm điện lạnh mới thuê ở số 65E, thôn 1, xã Cư Êbua, TP. Buôn Ma Thuột để làm việc đã gặp nạn.

Sau khi mở cửa, anh Khoa quay ra lấy bánh mì treo ở xe máy dựng trước cửa tiệm thì bất ngờ bị mái hiên bê tông đổ ập xuống làm anh tử vong tại chỗ. Tấm bê tông đổ sập có chiều ngang 8m, rộng gần 1m (nối liền cửa hàng của anh Khoa và của một căn nhà chưa có người thuê bên cạnh).

Bà Sơn Thị Hoa (mẹ anh Khoa, 53 tuổi, ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: Vợ chồng anh mới thuê cửa tiệm này có vài ngày, chưa kịp buôn bán kinh doanh gì.

Nhiều người dân xung quanh cho rằng, cửa tiệm này được thi công quá ẩu đã dẫn đến việc sập mái hiên bê tông.

Hiện trường vụ sập mái hiên làm Lê Bách Khoa tử vong.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Tin cùng chuyên mục