Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ tàu hàng đâm va sà lan chở xăng trên sông Sài Gòn

Bất chấp đêm tối, cả trăm CSGT của Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) - Công an TPHCM nỗ lực lái ca nô quần thảo vòng quanh một khu vực rộng lớn trên sông soi đèn để lực lượng cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát PCCC TPHCM và Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương lặn tìm thi thể nạn nhân mất tích.
Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ tàu hàng đâm va sà lan chở xăng trên sông Sài Gòn

(SGGPO). - Bất chấp đêm tối, cả trăm CSGT của Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) - Công an TPHCM nỗ lực lái ca nô quần thảo vòng quanh một khu vực rộng lớn trên sông soi đèn để lực lượng cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát PCCC TPHCM và Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương lặn tìm thi thể nạn nhân mất tích.

CSGT đường thủy xử lý vị trí sà lan bị rách, để tránh sự cố tràn dầu.

Đến 4 giờ sáng nay, 17-8, công tác xử lý tai nạn tàu chở hàng số hiệu BD-663 đâm va vào sà lan chở xăng Thanh Lễ 08 (số hiệu BD-0306) trong lúc lưu thông trên sông Sài Gòn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ kiểm tra lại thiết bị để chuẩn bị lặn tìm nạn nhân mất tích.

Để tránh sự cố xăng trên sà lan bị nạn tràn ra sông, bên cạnh việc gia cố, khắc phục vết rách hơn 0,5m bên hông sà lan, lực lượng cứu nạn cứu hộ liên tục điều nhiều tàu khác ra hút và di chuyển xăng vào bờ.

Đến rạng sáng nay, các đơn vị chức năng đã mở rộng phạm vi, bán kính tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đại úy Huỳnh Văn Tuấn, Đội trưởng Đội cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát PCCC TPHCM, cho biết: "Quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp rất nhiều khó khăn do đêm tối, nước lại chảy mạnh, tuy nhiên tất cả vẫn nỗ lực để tìm được thi thể nạn nhân". Theo Đại úy Tuấn, rất may là các lực lượng CNCH đã phối hợp kịp thời, triển khai nhanh việc xử lý vụ việc, không để sự cố tràn dầu đã xảy ra. Nếu chậm thì hậu quả để lại sẽ rất khó lường.

Ra đoạn sông gần vị trí tàu hàng đâm va sà lan chở dầu để lặn tìm nạn nhân mất tích.

TUẤN VŨ

>> Sà lan chở xăng va chạm với tàu hàng, 1 người mất tích

Tin cùng chuyên mục