Bỏ học đi chơi, 1 học sinh chết đuối

Nạn nhân là em Lý Minh Phong, 14 tuổi, học sinh lớp 7A5, Trường THCS An Hòa 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

(SGGP).- Nạn nhân là em Lý Minh Phong, 14 tuổi, học sinh lớp 7A5, Trường THCS An Hòa 2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14 giờ ngày 17-10, một nhóm khoảng 8 học sinh nam thuộc Trường THCS An Hòa 2 trốn học, vượt quảng đường gần 2km, đến khu vực bờ kè sông Hậu tại Cồn Khương chơi đùa. Trong khi các bạn đang đùa giỡn, chụp ảnh thì Phong tìm cách xuống sông Hậu tắm và bị hụt chân, chới với giữa dòng nước. Thấy bạn gặp nạn, một học sinh khác nhảy xuống ứng cứu nhưng không kịp vì dòng nước chảy siết đã cuốn Phong đi nhanh. Trong khi đó, các học sinh khác kêu cứu và chạy về trường báo tin bạn gặp nạn. Lực lượng cứu hộ, dân phòng và nhà trường phối hợp tìm kiếm. Mãi đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thi thể Phong mới được một ghe cào cá vớt lên cách hiện trường 300m.

BÌNH ĐẠI

Xông vào nhà đoạt mạng em ruột

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau, cho biết đang điều tra án mạng xảy ra tại nhà bà Hồ Thanh Thảo (ngụ ấp Tân Hóa, xã Hòa Thành, TP Cà Mau). Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thành Tùng (36 tuổi, con trai út đang ở cùng bà Thảo).

Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Thành Nhỏ (38 tuổi, anh ruột Tùng) cùng vợ đến làm cỏ quanh nhà bà Thảo. Quan sát nhà mẹ thấy Tùng đang nằm ngủ, Nhỏ cầm dao xông vô nhà chém liên tiếp 3 nhát vào đầu khiến Tùng tử vong. Sau khi gây án, Nhỏ bỏ chạy được hơn 1km thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khai nhận bước đầu với cơ quan điều tra, Nhỏ cho hay vài tháng trước bị mẹ ruột lấy lại mấy mét vuông đất nền nhà. Cho rằng em ruột đứng đằng sau xúi giục, nên Nhỏ ôm hận quyết tâm trả thù.

XUÂN HẠ

Bắt xe khách chở gỗ hương trái phép

(SGGP).- Sáng 18-10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) trong lúc kiểm tra phương tiện nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện xe khách mang biển kiểm soát Lào vận chuyển 35 thanh gỗ hương xẻ được giấu dưới khoang hành lý. Toàn bộ số gỗ quý này đều không được khai báo hải quan. Bước đầu tài xế Lê Văn Trung (Thừa Thiên - Huế) khai nhận, toàn bộ số gỗ trên mua tại Lào và đưa về Việt Nam tiêu thụ.

VĂN THẮNG

Giết người vì mâu thuẫn trong quán bi da

(SGGP).- Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Phú (25 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà). Trước đó, vào tối 17-10, tại thôn Yên Trung, xã Thạch Hương xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Thuận (33 tuổi, ở thôn Yên Trung) bị một đối tượng dùng mã tấu chém gây thương tích, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã triển khai các lực lượng truy bắt hung thủ. Đến 10 giờ ngày 18-10 thì bắt được Phú khi đang lẩn trốn ở địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Phú khai nhận, do trước đó có mâu thuẫn với anh Thuận trong quán bi da nên dẫn đến đánh nhau. Tối 17-10, Phú mang mã tấu tự chế đến nhà anh Thuận để báo thù.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục