Bắt vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy số lượng lớn

(SGGP).- Khoảng 10 giờ ngày 19-10, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Thị Nga (43 tuổi, trú tổ 45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang vận chuyển một lượng lớn ma túy.

(SGGP).- Khoảng 10 giờ ngày 19-10, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang Phạm Thị Nga (43 tuổi, trú tổ 45, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang vận chuyển một lượng lớn ma túy.

Khám xét hành lý của Nga, công an thu giữ hơn 2.340 viên ma túy tổng hợp được đóng gói trong một bịch ni lông cỡ lớn. Ban đầu, Nga khai nhận thường xuyên nhận “hàng” từ các đường dây ở phía Bắc đưa về Đà Nẵng để cung cấp cho các chân rết tiêu thụ.

Tiến hành khám xét khách sạn Honey (trên đường Ngô Quyền, do Nga làm chủ), cơ quan công an thu giữ 140g ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều dụng cụ bao bì để phân chia ma túy. Tiếp tục khám xét cơ sở Trường Mầm non S.S (quận Sơn Trà, do con gái Nga làm chủ), công an phát hiện, thu giữ thêm 2kg ma túy tổng hợp dạng đá được cất giữ trong các hộp sữa. Ngoài ra, tại nhà riêng của Nga, công an thu giữ nhiều loại vũ khí như: mã tấu, súng bắn điện.

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục