Bến Tre: 2 nữ học sinh bị nước cuốn trôi do chìm xuồng

Ngày 26-10, UBND xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết, chính quyền địa phương, gia đình và các ngành chức năng nỗ lực tìm kiếm hai nữ sinh mất tích trong vụ chìm xuồng xảy ra trên địa bàn xã vào chiều 25-10.

Ngày 26-10, UBND xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) cho biết, chính quyền địa phương, gia đình và các ngành chức năng nỗ lực tìm kiếm hai nữ sinh mất tích trong vụ chìm xuồng xảy ra trên địa bàn xã vào chiều 25-10.

Trước đó, 4 nữ sinh gồm Dương Thị Mỹ Linh, Trần Thị Bé Phượng (đều 16 tuổi, ngụ xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú) là học sinh trường THPT Trần Trường Sinh, cùng với  2 người bạn là Nguyễn Thị Bé Hằng (16 tuổi) và Trần Thị Sa Ly (18 tuổi) sang nhà bạn ở ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh dự tiệc sinh nhật. Dự tiệc xong, cả 4 em được ông Nguyễn Văn Phệ, 59 tuổi đưa về bằng xuồng.

Tuy nhiên, khi bơi được một đoạn thì xuồng bất ngờ bị chìm tại rạch Khém Thiềng. Đoạn rạch này rộng khoảng 100 m và nước chảy xiết, nên ông Phệ chỉ cứu được Hằng và Ly vào bờ, còn Linh và Phượng bị nước cuốn trôi mất tích. Sau đó, Hằng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Phú.

Nhận được tin báo chìm xuồng, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng, gia đình, người dân xung quanh… tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. Do đoạn rạch này cách sông Cổ Chiên chỉ 2km và nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm rất khó khăn… 

      NGUYỄN THANH

Tin cùng chuyên mục