Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy

Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy

(SGGPO). – Khoảng 9 giờ ngày 31-10, phà Bình Khánh C, số hiệu  2682 đang hành trình từ bến Bình Khánh (huyện Cần Giờ) sang bến Nhà Bè, chở 99 hành khách, 6 thuyền viên, 10 xe ôtô và nhiều xe máy, hàng hóa. Khi phà di chuyển ra gần giữ sông thì bất ngờ bốc cháy. Đám cháy phát ra từ 1 xe ô tô trên phà, sau đó lan qua 3 chiếc xe máy bên cạnh. Trong lúc bị cháy, các xe máy đã phát nổ khiến các hành khách trên tàu hốt hoảng, la hét, kêu cứu. Có 29 hành khách vì qua hoảng loạn đã nhảy xuống sông.

Nhận tin báo, thuyền trưởng đã phát thông tin kêu cứu đến các đơn vị nghiệp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng bố trí lực lượng tiếp cận phà bị cháy. CSGT đường thủy điều 2 ca nô ra phân luồng, không để các tàu lưu thông trên sông ngang qua khu vực cháy. Cảng vụ Hàng hải TP nhanh chóng điều tàu kéo HQ-977 ra cứu nạn, chữa cháy.

30 phút sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã vớt được 29 hành khách nhảy sông, sơ tán 70 hành khách còn lại trên phà vào bờ an toàn.

Đó là tình huống giả định mà Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp cùng Phòng cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) – Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh TP, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Cảng vụ Hàng hải TP, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố cháy nổ phương tiện trên phà Bình Khánh (nối hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ), sáng nay, 31-10.

Đợt diễn tập nhằm mục đích nâng cao trình độ, nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng chống cháy nổ trên phương tiện thủy hoạt động trên sông cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách, nhất là các lực lượng vũ trang: quân sự, biên phòng, công an, cảnh sát chữa cháy… Trong đó tập trung thực hiện tốt phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và  “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời và khắc phục khẩn trương – hiệu quả).

• Dưới đây là những hình ảnh diễn tập được phóng viên báo SGGP ghi nhận tại buổi diễn tập:

Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy ảnh 3
Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy ảnh 4
Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy ảnh 5
Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy ảnh 6
Gần 100 hành khách hoảng loạn trên chiếc phà bốc cháy ảnh 7

TUẤN VŨ – ANH TUẤN

Tin cùng chuyên mục