Thưởng ban chuyên án bắt hai đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá

Chiều 21-11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án MH 1114 gồm các đơn vị Công an, Bộ đội Biên phòng, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cục Cảnh sát Biển) và Hải quan Hà Tĩnh bắt hai đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá từ nước Lào về Việt Nam tiêu thụ.

(SGGPO).- Chiều 21-11, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc cho Ban chuyên án MH 1114 gồm các đơn vị Công an, Bộ đội Biên phòng, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cục Cảnh sát Biển) và Hải quan Hà Tĩnh bắt hai đối tượng vận chuyển 2kg ma túy đá từ nước Lào về Việt Nam tiêu thụ.
 
Trước tình hình phức tạp của tội phạm ma túy, tháng 1-2014, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 – Cục Cảnh sát Biển và Hải quan Hà Tĩnh xác lập chuyên án MH1114 tập trung đấu tranh với các đối tượng đưa ma túy dạng đá từ Lào qua của khẩu Cầu Treo vào địa bàn Hà Tĩnh tiêu thụ.

Trước đó lúc 8 giờ 30 phút ngày 19-11, các lực lượng nói trên đã mật phục, bắt giữ quả tang đối tượng Lê Thị Huyền (26 tuổi, trú tại khối phố 8, thị trấn Tây Sơn, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Bùi Văn Hòa (39 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang chuẩn bị buôn bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy tại khu vực ngã 3 thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh - địa điểm giao nhau giữa tuyến quốc lộ 8A và quốc lộ 1A.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 3,6 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 xe ôtô mang BKS 37C - 035.67 và nhiều giấy tờ liên quan. Bước đầu, Huyền khai nhận, là người buôn bán tự do và thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, còn Hòa là Tổng giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vận tải Đức Mạnh, có địa chỉ tại Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã móc nối để mua bán, vận chuyển ma túy đá.

Trước đó vào năm 2011 Huyền và chồng là Trịnh Trường Giang bị công an Lào bắt, thu 14 bánh heroin nhưng do Huyền đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Còn Hòa, để che dấu hoạt động phạm pháp của mình đã đội lốt kinh doanh, thành lập và làm giám đốc 2 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và chăn nuôi quy mô lớn ở Nam Đàn, Nghệ An.

Dương Quang

Tin cùng chuyên mục