Bắt nhóm trộm lốc game đánh cá

Chiều 18-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 6 nghi can, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (tự “Bitis”, 22 tuổi), Trương Huyền Trang (22 tuổi), Nguyễn Cảnh Huy (tự “Chẩn”), Lê Văn Phúc, Chạc Dậu Lồng (tự “Phi Long”, 25 tuổi) và Nguyễn Minh Hùng (tự “Hùng Cao”, 25 tuổi) cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

(SGGP).- Chiều 18-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết cơ quan này vừa bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 6 nghi can, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (tự “Bitis”, 22 tuổi), Trương Huyền Trang (22 tuổi), Nguyễn Cảnh Huy (tự “Chẩn”), Lê Văn Phúc, Chạc Dậu Lồng (tự “Phi Long”, 25 tuổi) và Nguyễn Minh Hùng (tự “Hùng Cao”, 25 tuổi) cho Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, ngày 27-11, nhóm thanh niên trên đến một tiệm game ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) chơi trò bắn cá ăn tiền và bị thua gần 10 triệu đồng. Chơi hết tiền, nhóm thanh niên gặp bà T. (chủ tiệm) xin lại một ít tiền để đi nơi khác chơi nhưng không được bà T. đồng ý. Tối 28-11, nhóm thanh niên quay lại, trong tiệm lúc này chỉ có con gái của bà T. Thấy vậy, nhóm thanh niên đuổi con gái bà T. ra ngoài và tháo gỡ phần lốc game của máy bắn cá chở đi. Sự việc được bà T. báo Công an TPHCM. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng PC45 lần lượt bắt được các đối tượng.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục