Bình Phước: Xe phục vụ đám cưới bị lật, 5 người thương vong

Sáng nay, 22-12, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, khoảng 19 giờ 10 ngày 21-12, khoa Chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật ô tô tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Bình Phước: Xe phục vụ đám cưới bị lật, 5 người thương vong

(SGGPO).- Sáng nay, 22-12, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, khoảng 19 giờ 10 ngày 21-12, khoa Chấn thương sọ não bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ lật ô tô tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Bác sĩ CKII - Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa Chấn thương Sọ não cho biết, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân gồm: bà Phan Thị Muôn (SN 1955) bị chấn thương nhiều vùng trên cơ thể. Bệnh nhân hiện tiếp xúc khá tốt, khoa đã tiến hành chụp CT và đang theo dõi những nguy cơ chấn thương sọ não; Châu Thị Loan (SN 1979) bị gãy xương quay tay phải, chấn thương đầu mặt và Nguyễn Minh Nhật (SN 1988, tài xế) bị chấn thương đầu mặt, bàn chân phải. Cả hai cũng đang được theo dõi tích cực những nguy cơ chấn thương sọ não.

Các nạn nhân đang được điều trị tại khoa Chấn thương Sọ não, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Bà Phan Thị Muôn vẫn chưa hết bàng hoàng trên giường bệnh kể lại: Bà cùng 3 nhân viên nấu ăn sau khi phục vụ cho một lễ cưới trở về thị xã Phước Long trên ô tô bán tải do tài xế Nguyễn Minh Nhật điều khiển chở theo nhiều dụng cụ nấu ăn. Khi xe lưu thông đến địa phận xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập thì bất ngờ xe bị mất thăng bằng và lật nhiều vòng trên mặt đường, làm tất cả văng ra khỏi thùng xe bất tỉnh. Riêng chị Tâm (khoảng 30 tuổi) bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện thị xã Phước Long. Một nạn nhân khác bị xây sát nhẹ nên đã được xuất viện.

Ngoài ra, bà Muôn cũng cho biết thêm, trong lúc diễn ra tiệc cưới tài xế có uống rượu cùng với khách.

                                                                                        Nguyễn Trung

Tin cùng chuyên mục