Nghệ An: Phá 2 chuyên án ma túy lớn, thu 34 bánh heroin cùng một số vũ khí

(SGGPO).- Ngày 12-5, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào thực hiện 2 chuyên án ma túy lớn, thu 34 bánh heroin cùng các loại ma túy khác và một số vũ khí.
Nghệ An: Phá 2 chuyên án ma túy lớn, thu 34 bánh heroin cùng một số vũ khí

(SGGPO).- Ngày 12-5, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào thực hiện 2 chuyên án ma túy lớn, thu 34 bánh heroin cùng các loại ma túy khác và một số vũ khí.

Theo đó, vào hồi 10 giờ 45 ngày 9-5, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã thực hiện thành công Chuyên án 331 L-V. Tại bản Nậm Táy (huyện Sầm Tớ), lực lượng chức năng hai nước đã bắt được Chăn Thoong Lò Chong Hờ (35 tuổi, trú tại địa phương này) thu giữ 16 bánh heroin, 170 viên ma túy tổng hợp, 10 gam thuốc phiện cùng 1 súng CKC và 20 viên đạn, 1 súng kíp và một số tang vật khác.

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10-5, lực lượng phòng chống ma túy của BĐBP Nghệ An tiếp tục phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ phá chuyên án 332 L-V, bắt 3 đối tượng: Lỳ Pênh Mùa (28 tuổi), Xông Vừ (30 tuổi, cùng trú tại thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn) và Dê Hờ (19 tuổi, trú bản Phù Xay, huyện Viêng Xay). Tang vật thu được là 18 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp cùng các tang vật liên quan.

3 đối tượng bị bắt trong chuyên án ma túy 332 L-V. (ảnh do BĐBP Nghệ An cung cấp)

3 đối tượng bị bắt trong chuyên án ma túy 332 L-V. (ảnh do BĐBP Nghệ An cung cấp)

Các đối tượng trong 2 chuyên án trên đang tìm cách đưa ma túy vào địa bàn Nghệ An để đưa đi các nơi tiêu thụ. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng của Lào tiếp tục điều tra, xử lý.

Duy Cường

Tin cùng chuyên mục