Một cán bộ sở tư pháp chiếm đoạt tài sản

(SGGP).- Ngày 30-5, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lan (55 tuổi, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(SGGP).- Ngày 30-5, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Lan (55 tuổi, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối năm 2013, Lan tự xưng là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An để tiếp cận, tạo lòng tin với người nhà bị can Vi Thị Hoa (bị can trong một vụ án buôn bán người ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An). Sau đó, Lan đã nhận từ người nhà bị can này 100 triệu đồng với lời hứa sẽ “chạy” cho Hoa được giảm án.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Lan đã không làm được việc này. Biết bị lừa, người nhà bị can trên đòi lại tiền nhưng Lan không trả nên đã làm đơn gửi cơ quan công an.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục