Nữ hành khách nhập cảnh mang gần 4kg cocain

(SGGP).- Ngày 30-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM) cho biết, cơ quan này phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất và C47 (Bộ Công an), PC47 (Công an TPHCM) vừa bắt giữ một nữ hành khách tên Pantimoong Narisara, 25 tuổi, quốc tịch Thái Lan, đi trên chuyến bay QR964 của Hãng Hàng không Qatar Airways từ Doha về TPHCM vận chuyển trái phép 3,97kg cocain nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Số ma túy trên được cất giấu tinh vi trong 2 ba lô để trong một túi xách được đối tượng gửi theo đường hành lý ký gửi. Trị giá tang vật ước tính gần 25 tỷ đồng. Đối tượng khai báo đã vận chuyển trót lọt qua nhiều nước trước khi về Việt Nam.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

HOÀI NAM - ĐÌNH LÝ

* Xử lý tình trạng bảo kê xe quá tải vượt trạm

(SGGP).- Bộ GTVT vừa đề nghị Bộ Công an vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng xuất hiện các nhóm xã hội đen hộ tống xe quá tải vượt trạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo Bộ GTVT, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông và dừng đỗ sai quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuất hiện nhiều từ đầu tháng 7 đến nay, trong đó có gói thầu A4 - A5 đang thi công, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Bên cạnh đó, tình trạng đầu gấu, bảo kê trấn áp lực lượng bảo vệ của nhà thầu, buộc công ty vận hành đường cao tốc phải cho xe quá tải đi qua.

Tại cuộc họp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết liệt truy trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thanh tra giao thông trong việc để xảy ra tình trạng xe quá tải vẫn nghênh ngang trên đường. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu lực lượng Thanh tra giao thông phải có biện pháp làm trong sạch đội ngũ, bắt quả tang, lập biên bản những trường hợp nhận hối lộ, ăn đút lót để xe quá tải lưu thông, nếu cần thiết thì chuyển qua cơ quan chức năng đề nghị khởi tố. “Không thể để tình trạng xe quá tải nghênh ngang trên đường, ai cũng biết, mỗi thanh tra không biết”, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục