TPHCM: Trục vớt 2 quả bom, đạn pháo còn sót lại trong chiến tranh

(SGGPO). – Chiều 25 – 8, Ban chỉ huy quân sự quận 9, TPHCM xác nhận lực lượng Công Binh TPHCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng trục vớt thành công quả bom nặng 200kg ở dưới kênh Môn đoạn gần khu vui chơi giải trí The RCB, (phường Trường Thạnh, quận 9) và 1 quả đạn pháo 105 ly nằm ở  gần đường Tam Đa (phường Trường Thạnh, quận 9). .
TPHCM: Trục vớt 2 quả bom, đạn pháo còn sót lại trong chiến tranh

(SGGPO). – Chiều 25 – 8, Ban chỉ huy quân sự quận 9, TPHCM xác nhận lực lượng Công Binh TPHCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng trục vớt thành công quả bom nặng 200kg ở dưới kênh Môn đoạn gần khu vui chơi giải trí The RCB, (phường Trường Thạnh, quận 9) và 1 quả đạn pháo 105 ly nằm ở  gần đường Tam Đa (phường Trường Thạnh, quận 9). .

Hiện trường nơi trục vớt quả bom.

Trước đó, tối 20- 8, anh Phạm Văn Thừa (quê Tiền Giang) đang lái máy xúc để thi công nạo vét dòng kênh Môn thì múc phải một vật cứng bằng kim loại. Khi nâng lên khỏi mặt nước, thì phát hiện một quả bom nằm lẫn cùng bùn đất nên đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng công binh thành phố đã phong tỏa hiện trường và tiến hành trục vớt. Quả bom được trục vớt có chiều dài khoảng 1.5m, rộng khoảng 0.4m. Bên cạnh đó,  lực lượng công binh cũng đã xử lý thành công một quả đạn pháo 105 ly có chiều dài khoảng 0.5m và nặng khoảng 50kg ở khu vực cánh đồng nằm gần đường Tam Đa phường Trường Thạnh. Sau khi được trục vớt, quả bom và đạn pháo được lực lượng công binh đưa về doanh trại để xử lý.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục