Vụ chìm tàu 3.000 tấn tại Hải Phòng: Đã cứu được thuyền viên cuối cùng

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I, đến trưa 30-8, lực lượng chức năng và các phương tiện vận tải trong khu vực đã cứu được thuyền viên cuối cùng trong số 6 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu Phú Cường HP-0148 hôm 28-8.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I, đến trưa 30-8, lực lượng chức năng và các phương tiện vận tải trong khu vực đã cứu được thuyền viên cuối cùng trong số 6 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu Phú Cường HP-0148 hôm 28-8.

Lúc 12 giờ 30 ngày 30-8, tàu hàng Hải Linh 01 trên đường vào Cảng Hải Phòng đã phát hiện và cứu được anh Khúc Trí Sáng, thuyền trưởng của tàu HP-0148. Khu vực phát hiện thuyền trưởng Trí Sáng cách vị trí tàu HP-0148 chìm khoảng gần 30 hải lý, thuộc khu vực nằm giữa đảo Long Châu và đảo Hòn Dáu.

Ngay sau khi phát hiện, tàu cứu hộ SAR 273 đã tiếp cận tàu Hải Linh 01 để đón thuyền trưởng Trí Sáng. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, anh Trí Sáng đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp, hiện sức khỏe vẫn còn yếu.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I cũng cho biết, các cơ quan chức năng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đang xem xét phương án trục vớt tàu Phú Cường HP-0148.

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 28-8, tàu Phú Cường HP-0148 đã bị chìm tại vùng biển Việt Nam ở cách đảo Hạ Mai 5 hải lý về phía đông nam, gần đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Tàu chở 3.000 tấn than đã bị chìm trong lúc đang lưu thông, trên tàu lúc đó có 6 thuyền viên. Thời điểm tàu bị nạn, thời tiết trong khu vực rất xấu, biển động dữ dội và có lốc xoáy, gió giật mạnh. Đến 16 giờ ngày 29-8, 5 thuyền viên của tàu đã được cứu và trong tình trạng sức khỏe tốt.

NGỌC MINH

Tin cùng chuyên mục