Bắt nhiều đối tượng lợi dụng ngày lễ, trộm tài sản trong Khu kinh tế Vũng Áng

Chiều 2-9, thông tin từ Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt phá 2 vụ án trộm cắp tài sản tại khu vực công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh, ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn tang vật liên quan.

(SGGPO).- Chiều 2-9, thông tin từ Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt phá 2 vụ án trộm cắp tài sản tại khu vực công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh, ở Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn tang vật liên quan.

Do thời gian nghỉ lễ kéo dài nên trên các công trường, công nhân hầu hết được nghỉ, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ làm công tác bảo vệ. Lợi dụng tình hình đó, một số đối tượng đã cấu kết với công nhân trong công trường dự án rồi trộm cắp tài sản.

Lúc 15 giờ ngày 31-8, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Cơ động (PC65 Công an tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ quả tang đối tượng Lê Mạnh Hùng (20 tuổi), Hoàng Văn Hải (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi) điều khiển xe ôtô 38C-032.23 khi đang vận chuyển 12 tấm sắt vuông có trọng lượng gần 600kg…Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận đã cấu kết với Phan Xuân Tâm (28 tuổi) là công nhân Công ty POSCO 2 để trộm sắt đưa ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cùng thời gian này, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng bắt giữ đối tượng Thông Minh Duy (22 tuổi, trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) là bảo vệ Công ty VINAINCON (đơn vị thi công trong công trường Dự án Formosa) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Duy đã lẻn vào trộm chiếc điện thoại iPhone 4 của anh Quế Ngọc Hùng khi đang xạc pin tại dãy nhà trọ của Công ty 36.32 (nhà thầu phụ của Công ty VINAINCON).


Bắt khẩn cấp 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

Sáng cùng ngày 2-9, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT vừa điều tra làm rõ, thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Văn Tài (25 tuổi), Trần Cao Cường (26 tuổi) và Lê Văn Thái (19 tuổi) - đều trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 31-8, đội cơ động Công an xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, do anh Bùi Long Sơn (34 tuổi - làm đội trưởng) cùng với 6 tổ viên đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Tây Văn, thuộc xóm 7 của xã Kỳ Văn phát hiện có 2 đối tượng điều khiển trên 1 chiếc xe máy không đội nón bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường.

Đội cơ động tiến hành ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ 2 đối tượng này rú ga lao thẳng xe máy vào đồng chí Bùi Long Sơn, sau đó có 1 đối tượng khác chạy xe máy đến tháo thắt lưng  quất tới tấp thẳng vào đầu anh Sơn. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục chạy vào nhà dân gần đó lấy 1 con dao sắc nhọn đến hùng hổ đòi chém anh Sơn. Trước sự manh động của đối tượng các đồng chí trong đội cơ động Công an xã Kỳ Văn đã kịp thời khống chế và tịch thu dao.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo Đội CSĐT nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được 3 đối tượng vi phạm chống người thi hành công vụ này là Lê Văn Tài, Trần Cao Cường và Lê Văn Thái. Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Dương Quang – Đình Vũ

Tin cùng chuyên mục