Vụ tai nạn 6 người thương vong tại Thừa Thiên – Huế: Xác định danh tính 6 nạn nhân

Sáng 19-9, Cơ quan chức năng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác định được danh tính 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 18-9 tại đường Nguyễn Văn, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(SGGPO). – Sáng 19-9, Cơ quan chức năng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xác định được danh tính 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 18-9 tại đường Nguyễn Văn, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hai nạn nhân chết tại chỗ gồm Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1992) và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 2000) đều trú tại Tổ dân phố Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; 2 thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu gồm: Trần Thiện Thành (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1989) đều trú tại Tổ dân phố An Cư Đông I, thị trấn Lăng Cô; hai nạn nhân còn lại gồm Nguyễn Như Hiệp (sinh năm 1997) trú ở Tổ dân phố Đồng Dương và Dương Thị Thu Trâm (sinh năm 1993) trú tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc đều bị đa chấn thương.

Theo điều tra ban đầu, những thanh niên bị chết trong vụ tai nạn này hầu hết đều bị gãy cổ, vỡ sọ não.

Hai nạn nhân bị thương là Nguyễn Như Hiệp và Dương Thị Thu Trâm bị đa chấn thương đã qua giai đoạn nguy kịch và đang tiếp tục được các y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) điều trị. Bốn nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Các nạn nhân Dương Thị Thu Trâm, Trần Thiện Thành, Nguyễn Ngọc Duy là nhân viên của Làng Cò Resort, thị trấn Lăng Cô. 3 nạn nhân này sau khi tan ca trực đã đến tham gia và cổ vũ bóng đá tại sân cỏ nhân tạo ở trung tâm thị trấn Lăng Cô sau đó cùng nhau đi uống nước. Trên đường về nhà trên xe máy 36N7-1355 thì bị 3 thanh niên đi trên xe máy 75K1- 07970 chạy ngược chiều với tốc độ cao, lấn đường và tông trực diện.

        Văn Thắng – Văn Nhân

>> Thừa Thiên – Huế: Hai xe máy tông đối đầu nhau, 6 người thương vong

Tin cùng chuyên mục