Mở rộng điều tra vụ nổ súng chống lại công an

Liên quan đến vụ nổ súng chống đối lực lượng công an diễn ra tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận), nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp tiền độ đá gà giữa nhóm người đến từ tỉnh Bình Dương với một số thanh niên địa phương (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).
Mở rộng điều tra vụ nổ súng chống lại công an

(SGGP).- Liên quan đến vụ nổ súng chống đối lực lượng công an diễn ra tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận), nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp tiền độ đá gà giữa nhóm người đến từ tỉnh Bình Dương với một số thanh niên địa phương (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Tối 17-9, Huỳnh Minh Phát (tự Đen, 22 tuổi, ngụ tổ 13, Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng với Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thuê xe Innova 61A-065.27 của Nguyễn Tấn Danh (36 tuổi, ngụ An Thạnh, TP Thủ Dầu Một) đến Bến Tre bắt 3 con gà đá ra Bình Thuận đá độ. Đến sáng 18-9, nhóm đến Bình Dương đón thêm Vương Châu Minh (26 tuổi, ngụ Bình Dương), Lương Văn Tâm (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Võ Thanh Phong (31 tuổi, ngụ Bến Tre), Nguyễn Văn Toàn (Út, 35 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre) và một đối tượng khác.

Khoảng 13 giờ cùng ngày nhóm đến Bình Thuận cùng với khoảng 20 người địa phương tổ chức đá gà ăn tiền. Do tranh chấp tiền độ (nhóm Bình Dương thua 20 - 50 triệu đồng/người, nhưng nhóm ra xe bỏ về) một số người địa phương đuổi theo và ném đá bể kính xe. Lúc này, Nguyễn Quang Toàn từ trong xe dùng súng bắn ra ngoài nên mọi người bỏ chạy.

Một trong những đối tượng bị công an bắt giữ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông trạm Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an Bình Thuận) đã tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 1A và bắt được 5 đối tượng. Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Toàn cùng một đối tượng khác chặn xe khách tiếp tục tẩu thoát. Do lực lượng công an truy đuổi quyết liệt, 3 đối tượng trên nhảy xuống xe. Nguyễn Thanh Tùng bị bắt tại chỗ, Nguyễn Quang Toàn chạy vào nhà ông Tăng Văn Chiêu (40 tuổi, ngụ thôn 3, Tân Đức, Hàm Tân) cố thủ và dùng súng bắn trả lực lượng truy đuổi, làm đạn trúng vào tay bà Đỗ Thị Hiền (42 tuổi). Công an phải dùng đạn hơi cay để khống chế bắt Toàn. Bước đầu, tang vật thu giữ gồm 76.240.000 đồng, 203 USD, 4 khẩu súng cùng nhiều đạn và một số tang vật khác liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan Công an Bình Thuận mở rộng điều tra. Riêng đối tượng thứ 8 trốn thoát có tên là Long “gà” đang được lực lượng công an tổ chức truy bắt.

NGUYÊN VŨ

Tin cùng chuyên mục